Quảng Ngãi tích cực triển khai các phương án phòng chống bão số 6

VTV8-Chủ nhật, ngày 10/11/2019 13:57 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực triển khai các phương án ứng phó bão số 6 với phương châm 4 tại chỗ, nhằm giảm thiểu thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Trong sáng nay (10/11), nhiều người dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng với chính quyền, Bộ đội Biên phòng tích cực triển khai chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối, đảm bảo an toàn cho tài sản và con người khi có bão đổ bộ vào đất liền.

Sáng nay, Quảng Ngãi đã có mưa to và gió giật mạnh, người dân đang tích cực triển khai tất cả các phương án phòng chống bão, đảm bảo đến 12h trưa nay tất cả các hộ dân, chủ các tàu thuyền và lồng bè thủy sản đều tìm được nơi ở an toàn.

Theo phương án ứng phó với bão số 6, huyện Bình Sơn sẽ phải di dời 300 hộ dân với 1.350 nhân khẩu đến các nơi tránh trú an toàn.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có gần 1.200 tàu thuyền đã neo đậu tại các khu tránh trú, 100% các tàu thuyền đã liên lạc được với gia đình và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Cảnh báo sau bão sẽ có các đợt mưa lớn nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở đất ở vùng núi. Chính vì vậy, bên cạnh các phương án ứng phó của các ngành chức năng, mỗi người dân tại các vùng xung yếu, đặc biệt là tuyến ven biển cần chủ động ứng phó với bão, triều cường.

Hoàn lưu mây của bão số 6 gây mưa to ở một số tỉnh Hoàn lưu mây của bão số 6 gây mưa to ở một số tỉnh

VTV.vn - Dù tâm bão số 6 còn cách bờ hơn 200km, nhưng hoàn lưu mây của nó đã chờm vào đất liền gây mưa từ sáng sớm nay (10/11).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước