Quảng Ninh chưa xem xét đưa điện ra các đảo của vịnh Hạ Long

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 19:09 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh chưa có ý kiến gì về đề xuất đưa điện ra các đảo của vịnh Hạ Long - Di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Trước đó, UBND TP Hạ Long có đề xuất ý tưởng đầu tư hệ thống cấp điện, cáp quang và hệ thống chiếu sáng ra các đảo của vịnh Hạ Long nhằm thu hút khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long vào ban đêm. 

Theo phương án thiết kế, dự án sẽ xây dựng tuyến cáp ngầm xuyên biển kéo từ đảo Tuần Châu đi các đảo Thiên Cung, Đầu Gỗ, Ti Tốp, hang Sửng Sốt và một tuyến cáp ngầm nối từ các trạm biến áp cấp điện đến các điểm tiêu thụ điện. Về phương án chiếu sáng, dự kiến sẽ chiếu sáng mỹ thuật cho khoảng 100 hòn đảo, chủ yếu thuộc vùng lõi di sản trên vịnh Hạ Long.

Ngay sau khi thành phố đưa ra đề xuất này, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa bày tỏ lo ngại dự án sẽ tác động không nhỏ tới hệ sinh thái động, thực vật trên các đảo và ở dưới nước của vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. 

Với việc được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, các chuyên gia cho rằng, mọi hành vi tác động đến vịnh Hạ Long cần có những đánh giá, nghiên cứu thận trọng của các chuyên gia trong và ngoài nước, sự tham vấn của UNESCO để đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với việc bảo tồn giá trị di sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước