Quảng Ninh đề nghị công an điều tra việc gây rối ở trạm BOT Biên Cương

Ban Thời sự (Ảnh: Dân trí)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 11:05 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lực lượng công an tỉnh khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí BOT Biên Cương, đoạn Hạ Long - Mông Dương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh đề nghị công an điều tra việc gây rối ở trạm BOT Biên Cương - Ảnh 1.

Việc tập trung của người dân gây ùn tắc khiến BOT Biên Cương phải xả trạm nhưng người dân vẫn không chịu giải tán.

Trước đó, trong hai ngày 21 và 22/2, một số đối tượng đã tập trung, lôi kéo người dân khu vực thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông khi trạm BOT Biên Cương đi vào hoạt động.

Quảng Ninh đề nghị công an điều tra việc gây rối ở trạm BOT Biên Cương - Ảnh 2.

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng gây rối.

Trước tình hình trên, trạm BOT Biên Cương đã huy động cán bộ, nhân viên điều phối luồng xe, bán vé di động. Tuy nhiên, do lượng phương tiện khá đông nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Đến 15h cùng ngày, trạm BOT Biên Cương đã tiến hành xả trạm nhưng người dân vẫn đứng chặn đầu các xe ô tô dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Một số BOT xả trạm 2 ngày Tết Một số BOT xả trạm 2 ngày Tết

VTV.vn - Từ 22h đêm nay (15/2) đến 22h đêm mùng 2 Tết, các phương tiện qua trạm BOT Sóc Trăng, trạm BOT tại Bạc Liêu và BOT Sông Lũy tại tỉnh Bình Thuận sẽ không phải nộp phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước