Quảng Trị: Nguy cơ cháy rừng bùng phát do nắng nóng

Hồ Chiến (VTV8)-Thứ tư, ngày 10/07/2019 18:47 GMT+7

VTV.vn - Quảng Trị đang là cao điểm nắng nóng, bên cạnh đó là hiệu ứng gió phơn thổi mạnh khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cực kỳ nguy hiểm.

Tại tiểu khu 855, thuộc địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, trong tháng 5 vừa qua, đã xảy ra một vụ cháy khoảng 13ha, trong đó có gần 3ha rừng bị cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân vào đốt thực bì nên gây ra cháy rừng.

Với tình hình nắng nóng như hiện nay, vấn đề cháy rừng ở Quảng Trị đang có nhiều diễn biến phức tạp. Giai đoạn này, thảm thực bì ở rừng rất nhiều, đặc biệt là các khu vực rừng thông nên chỉ cần sơ xuất nhỏ của người dân sẽ dẫn đến cháy rừng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 25 vụ cháy, trong đó có 2 vụ với gần 20 ha rừng bị cháy. Những ngày nắng nóng này, vấn đề phòng chống cháy rừng đang được các ngành chức năng ở Quảng Trị đặt lên hàng đầu.

Theo dự báo, mùa nam nắng còn kéo dài. Thực tế trên đòi hỏi công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần được phát huy cao độ nhằm hạn chế thấp nhất về người và tài sản do cháy rừng gây ra .

Khởi tố đối tượng đốt cỏ gây cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh Khởi tố đối tượng đốt cỏ gây cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

VTV.vn - Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 1 bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước