Quốc hội đề nghị tăng thẩm quyền xử lý vi phạm chứng khoán

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/10/2019 14:42 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần tăng thẩm quyền xử lý các vi phạm chứng khoán hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo một số đại biểu, tình trạng vi phạm pháp luật về chứng khoán đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp, tuy nhiên mức xử lý hiện nay được cho là còn nhẹ và chưa đủ sức răn đe. Vì thế, cần tăng thẩm quyền và chế tài xử lý các vi phạm chứng khoán.

Theo một số đại biểu, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) sau tiếp thu và điều chỉnh đã gần với thực tiễn. Nhưng để hoàn thiện hơn, cần có điều khoản riêng quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với các quy định mang tính nguyên tắc. Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Luật này, theo hướng căn cứ vào điều kiện đặc thù kinh doanh, tương thích với luật chuyên ngành và chủ sở hữu nên là người quyết định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước