Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và xem xét phê chuẩn CPTPP tại Kỳ họp thứ 6

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết điều này tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, diễn ra chiều 18/10.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc ngày 22/10 và kéo dài trong 24 ngày làm việc với nhiều điểm mới trong hoạt động chất vấn và lập pháp, giám sát. Đó là nhấn mạnh của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Riêng chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không lấy phiếu tín nhiệm lần này do chưa đủ thời gian 9 tháng công tác

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, tại kỳ họp này sẽ tiếp tục đổi mới các hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát trong kỳ họp cuối năm.

Về công tác lập pháp, Quốc hội Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án Luật và 2 dự thảo nghị quyết, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước