Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/11/2018 19:34 GMT+7

Bảng điện tử thể hiện kết quả biểu quyết của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Báo Nhân dân.

VTV.vn - Chiều 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương 2019 và thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Kiến trúc.

Với 438/449 đại biểu, tương đương 90.31% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019. Theo đó, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2019 là hơn 810.000 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 601.000 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 1 triệu 19 nghìn tỷ đồng.

Thảo luận về Luật Kiến trúc, nhiều đại biểu nhất trí với nội dung tờ trình Chính phủ cũng như báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo, cho rằng việc đưa ra thảo luận, hướng tới thông qua tại Quốc hội là rất quan trọng trong việc giải quyết những hạn chế hiện nay mà như một số đại biểu phản ánh là kiến trúc đô thị thì hỗn loạn, nông thôn thì pha tạp. Nhiều đại biểu cũng khẳng định dự thảo cần tiếp tục được hoàn thiện, làm rõ, đặc biệt trong việc quy định đầu mối quản lý, quy chế quản lý và điều kiện hành nghề kiến trúc sư. Nhận định đây là một luật khó, có tính chất chuyên sâu, do đó trong quá trình soạn thảo, cần phải vừa đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích tiêu chí mỹ thuật, tính sáng tạo nhưng vẫn đồng bộ, không xung đột với các luật đã có.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng, các ý kiến đại biểu Quốc hội là trách nhiệm, xác đáng, đóng góp cho những nội dung cốt lõi, quan trọng của dự thảo. Bộ trưởng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, phối hợp các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ để chỉnh lý, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong chiều nay (14/11), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh thời gian làm việc của kỳ họp, theo đó phiên bế mạc của kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 20/11, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước