Quốc lộ 40B đi Kon Tum hư hỏng nghiêm trọng

Đỗ Vinh, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 19:11 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường Quốc lộ 40B nối từ Tam Kỳ, đi Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam lên huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bị hư hại nặng chưa thể khắc phục trước Tết Nguyên đán.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2017, hệ thống giao thông các tỉnh miền Trung bị tê liệt. Tại Quảng Nam, ngoài tuyến đường Quốc lộ 14B, 14E vừa được khắc phục cơ bản, tuyến đường Quốc lộ 40B nối từ Tam Kỳ, đi Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam lên huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bị hư hại nặng chưa thể khắc phục trước Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 40 cây số đoạn từ thị trấn Trà My đến xã Trà Mai của huyện Nam Trà My có đến hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Hiện nay, phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. Trong khi đó, đoạn nối giữa huyện Nam Trà My của Quảng Nam với huyện Tu Mơ Rông ra đường Hồ Chí Minh vẫn còn tắc nghẽn nhiều điểm.

Được biết, tỉnh Quảng Nam đã chi gần 25 tỷ đồng để tu sửa. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ thi công rất chậm chạp. Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, kế hoạch sửa đường Quốc lộ 40B sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất nhưng với thời tiết và tiến độ thi công ì ạch như hiện nay, kế hoạch sửa đường để phục vụ Tết là rất khó khả thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước