Quy định mới về trường chính trị tỉnh, thành phố

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/12/2018 20:39 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định, thời gian tới tổ chức của trường chính trị tỉnh, thành phố được cơ cấu 1 Hiệu trưởng và không quá 2 Phó Hiệu trưởng.

Tại Hội nghị triển khai quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức Bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ngày 12/12, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, quy định Ban Bí thư là căn cứ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như khắc phục bệnh lười và ngại học lý luận chính trị hiện nay.

Theo quy định, thời gian tới tổ chức của trường chính trị tỉnh, thành phố được cơ cấu 1 Hiệu trưởng và không quá 2 Phó Hiệu trưởng. Trường được thành lập tối đa 5 khoa, phòng. Biên chế của trường do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xem xét quyết định, nhưng phải đảm bảo tối thiểu 2/3 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý thời gian tới, cấp ủy các địa phương cần phải thực sự coi trọng việc bố chí người đứng đầu cơ quan này, kiên quyết không được bố trí những cán bộ quá tuổi tham gia cấp ủy làm Hiệu trưởng các trường chính trị.

Đổi mới công tác đào tạo lý luận chính trị Đổi mới công tác đào tạo lý luận chính trị

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước