Quy trình lập và phê duyệt dự án tái định cư tại Cao Bằng kém hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 11:02 GMT+7

Nhiều dự án tái định cư sau nhiều năm vẫn bỏ hoang.

VTV.vn -Định canh không định cư là tình trạng phổ biến ở nhiều dự án "hạ sơn" tại Cao Bằng. Lãnh đạo địa phương đã thừa nhận thiếu sót trong việc thực hiện tổ chức tái định cư.

Tổng mức đầu tư lớn không nằm ngoài mục đích tạo dựng cho người dân một cuộc sống ổn định để thoát nghèo và con cái họ được hưởng chính sách giáo dục và y tế như trẻ vùng xuôi. Nhưng thực tế, không phải dự án nào cũng đạt như ý muốn. Những tồn tại ở các dự án tái định cư cơ bản là do nguyên nhân chủ quan và thiếu chính xác trong quy trình lập dự án.

UBND xã xác định địa điểm và đối tượng thụ hưởng sau đó sẽ trình lên UBND huyện tham chiếu và lập dự án. Tiếp đến, Ban Dân tộc của tỉnh sẽ làm chức năng cố vấn chuyên môn với chủ đầu tư thuộc về UBND huyện. Tuy nhiên, người dân không được lấy ý kiến trong quy trình này.

Vậy trách nhiệm thuộc về ai khi dự án triển khai kém hiệu quả và cuộc sống của người dân không được đảm bảo như mục đích chính sách đưa ra?

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã lý giải nguyên nhân khiến các dự án "hạ sơn" kém hiệu quả:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước