Ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Anh Phương - Phùng Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 17:33 GMT+7

Tổng thống Rajendra Prasad và Thủ tướng J.Nehru đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ năm 1958. (Ảnh: Tư liệu Quân đội Nhân dân)

VTV.vn - Mới đây, tại thành phố Kolkata, Ấn Độ đã diễn ra buổi lễ ra mắt cuốn sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ".

Sự kiện một lần nữa đem đến cho người dân một cái nhìn sâu sắc hơn về tầm vóc và sức ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đối với Việt Nam mà cả trên thế giới.

Cuốn sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ" dài hơn 1.000 trang, là thành quả sau một thời gian dài nghiên cứu và biên soạn của các học giả Việt Nam và Ấn Độ. Sự ra đời của cuốn sách đã đáp ứng nhu cầu khảo cứu, tìm hiểu của một bộ phận không nhỏ người Ấn Độ đối với những giá trị tư tưởng và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Prava Samantaray, học giả Ấn Độ nghiên cứu về Việt Nam, nói: "Sự kiện cho chúng ta thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn sống. Sức sống đó gắn liền với những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng về tình yêu thương giữa người với người, tư tưởng về phát triển phải từ người dân ở đáy cùng xã hội. Chẳng phải đó là những giá trị đang rất cần thiết trong thời đại của chúng ta khi mọi thứ bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền?".

PGS. TS. Lê Văn Toan, đồng chủ biên sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ", cho biết: "Các học giả Ấn Độ dù khác nhau về trình độ, cách tiếp cận nhưng có một điều chung nhất, đó là họ rất yêu mến, tôn trọng và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Cụ Geetesh Sharmar là một trong những học giả Ấn Độ tham gia viết cuốn sách. Năm nay gần 90 tuổi, cũng đã viết gần 10 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, nhưng với cụ Geetesh Sharmar, những gì có thể nghiên cứu về con người và tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ cạn.

Cũng trong dịp này, lễ dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra ở thành phố Kolkata, cùng với đó là cuộc hội thảo và triển lãm ảnh về Chủ tịch. Việc ra mắt cuốn sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ" cũng như những sự kiện không chỉ là một điểm nhấn có ý nghĩa trong mối quan hệ hai nước. Chính sự tham gia của các thành phần và thế hệ người dân Ấn Độ vào các sự kiện cho thấy, Việt Nam đã và chưa bao giờ thôi tạo ra sự quan tâm và sức hút tại nơi đây.


Tình cảm gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Hoàng thân Souphanouvong Tình cảm gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Hoàng thân Souphanouvong

VTV.vn - Tại CHDCND Lào có một gia đình đã từng sinh sống cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc. Nhiều người con của gia đình được Bác Hồ đặt tên Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước