Rơi vào bẫy bọn buôn người vì tin lời môi giới

Đặng Công (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 16:54 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận 3 trường hợp kêu cứu có dấu hiệu của nạn buôn bán người bằng hình thức môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm.

Làm việc ở nước ngoài lương cao, kết hôn với người nước ngoài để đổi đời là hy vọng của nhiều phụ nữ nghèo ở miền Tây. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nghe theo lời dụ dỗ của một số cá nhân tự xưng là môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm mà không qua bất cứ tổ chức nào đã rơi vào bẫy bọn buôn bán người.

Thống kê của Công an tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm 2017 đến nay, địa phương đã tiếp nhận 3 trường hợp kêu cứu có dấu hiệu của nạn buôn bán người. Tất cả đều được đưa đi nước ngoài bằng hình thức môi giới hôn nhân hay giới thiệu việc làm. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ các vụ việc đã bị tố cáo.

Hai nữ sinh tự làm sổ tay chống nạn buôn người Hai nữ sinh tự làm sổ tay chống nạn buôn người

VTV.vn - Cuốn sổ tay này của 2 học sinh phổ thông tại Lạng Sơn với mong muốn sẽ tạo vòng tròn phòng và chống nạn buôn bán người đã và đang xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước