Sẵn sàng cho Đại lễ Vesak 2019

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/05/2019 14:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện các hạng mục hạ tầng đang gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng phục vụ Đại lễ Vesak 2019.

Còn hơn 1 tuần nữa, Đại lễ Phật đản LHQ - VESAK 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Sáng nay (2/5), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và các Bộ, ban ngành đã có chuyến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Đại lễ.

Đoàn đại biểu liên bộ, ngành đã thẩm định cơ sở vật chất, xét lại công tác lễ tân, hậu cần, đối ngoại, truyền thông... Đến thời điểm này, 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, 500 phái đoàn quốc tế, đã xác nhận tham dự, trong đó có một số nguyên thủ. So với hai lần trước, lượng khách quốc tế cao hơn, quy mô sự kiện lớn hơn.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ tổng kết nhiệm vụ giao các bộ ngành theo đề án Vesak được phê duyệt, trong đó, Bộ Ngoại giao chủ trì công tác đối ngoại, đón tiếp nguyên thủ, đại biểu quốc tế. Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điều phối công ty lữ hành đưa đại biểu tham quan danh thắng, di sản, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Quan trọng nhất, Bộ Công an đảm bảo kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự toàn diện, quản lý thành phần khách theo đúng danh sách thông qua.

Trong khuôn khổ Vesak, ngoài kịch bản nội dung 3 ngày chính xoay quanh các hội thảo, chuỗi hoạt động khác cũng được song song tổ chức, kéo dài từ ngày 10-15/5, quy tụ khoảng 1.600 đại biểu quốc tế và khoảng 2 vạn Phật tử tham dự.

Từ Tam Chúc đến con đường di sản Từ Tam Chúc đến con đường di sản

VTV.vn - Đại lễ Phật đản Vesak 2019 sắp tới diễn ra tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam chính là sự khởi động cho 1 con đường di sản mang tầm quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước