Sàng lọc, quản lý những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 19:30 GMT+7

Bệnh viện Bạch Mai ngừng việc ra vào viện từ sáng 28/3 . (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Hiện toàn bộ nhân viên của bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội đang bị cách ly tại chỗ, không di chuyển.

Với mục đích đánh giá những nguy cơ, tìm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng như những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3, chiều nay (29/3), Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến với hơn 300 điểm cầu từ Hà Tĩnh trở ra.

Các chuyên gia xác định, Bệnh viện Bạch Mai có 3 chùm ca bệnh và tập trung tại 3 khu vực: Trung tâm Bệnh nhiệt đới: 3 bệnh nhân nhân; Khoa Thần kinh: 6 bệnh nhân và khu vực hậu cần, cung cấp suất ăn có 9 bệnh nhân.

Các bệnh nhân rất đa dạng là điều dưỡng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho bệnh nhân.

Từ 0h ngày 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và thực hiện tất cả các biện pháp dự phòng cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Hiện nay hơn 5.000 bệnh nhân và người nhà ra viện từ 10/3 đã tỏa về các địa phương như: Hà Nội; Hải Phòng, Quảng Ninh và Phú Thọ. Hầu hết các địa phương đã tìm và lấy mẫu xét nghiệm được cho tất cả những người này.

Tuy nhiên, điều lo lắng nhất là những người làm dịch vụ chăm sóc người bệnh và nhân viên tại công ty Trường Sinh.

Hiện toàn bộ nhân viên của bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội đang bị cách ly tại chỗ, không di chuyển, điều này gây khó khăn cho bệnh viện trong điều trị, chăm sóc người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện đề nghị Hà Nội cần xem xét lại việc cách ly các nhân viên y tế đã có kết quả âm tính được tiếp tục làm việc, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị cho 800 bệnh nhân nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước