Sạt lở nhiều điểm ven biển Thừa Thiên - Huế do mưa lớn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/12/2018 18:03 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 5, cấp 6 đã gây sạt lở mạnh nhiều điểm ven biển Thừa Thiên - Huế.

Tình trạng sóng biển xâm thực mạnh mẽ, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 7m, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân thôn 3, xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sóng biển đã xâm thực trên chiều dài 4km bờ biển xã Vinh Hải. Hiện tại, biển đã lấn sát đến tỉnh lộ 21, có nơi sóng biển chỉ còn cách đường 15m.

Thừa Thiên - Huế có chiều dài bờ biển 127km, trong đó có khoảng 12 điểm sạt lở với tổng chiều dài 30km sạt lở. Chiều dài cần xử lý khẩn cấp là 10km. Riêng khu vực xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc), nhu cầu xử lý 5km, hiện đã được phê duyệt Dự án giai đoạn 1 dài khoảng 2km với kinh phí trên 200 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ đầu năm 2019.

Đây chỉ là một điểm sạt lở nặng được ưu tiên xử lý trước, tuy nhiên, trên toàn tuyến biển Thừa Thiên - Huế vẫn còn đến 10 điểm sạt lở cũng ở trong tình trạng xâm thực nặng nề như thế này, cần được gia cố xử lý nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Hàng chục điểm sạt lở tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) Hàng chục điểm sạt lở tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng)

VTV.vn - Mưa lớn những ngày qua đã gây ra hàng chục điểm sạt lở tại bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), khiến đường dẫn lên Sơn Trà bị chia cắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước