Sau 20 năm tái lập tỉnh, Bạc Liêu trở thành địa phương phát triển năng động

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 17:41 GMT+7

VTV.vn - Sau 20 năm tái lập tỉnh - Bạc Liêu đã trở thành một trong những địa phương phát triển năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dù là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sau 20 năm tái lập tỉnh - Bạc Liêu đã khoác lên mình chiếc áo mới trở thành một trong những địa phương phát triển năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm nhấn mà Bạc Liêu đạt được là thu hút được nhiều dự án động lực. Trong đó, phải kể đến Dự án điện gió với 62 turbine, tổng công suất gần 100 MW.

Sau 20 năm, Bạc Liêu cũng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nuôi tôm công nghệ cao và sản xuất con giống với hàng ngàn ha.

Hiện tổng sản lượng thủy sản của Bạc Liêu đạt hơn 300.000 tấn, tăng gấp 6 lần so với mới tái lập tỉnh. Đây cũng là địa phương duy nhất được Chính phủ đồng ý thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển thương hiệu tôm quốc gia.

Qua 20 năm nỗ lực phấn đấu, GDP bình quân đầu người tại Bạc Liêu đã tăng gấp 8 lần, lên mức hơn 33 triệu đồng/năm. Hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Với những thành tựu đạt được sẽ là cú huých để Bạc Liêu phát triển ngày càng bền vững hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước