Sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 20:09 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

VTV.vn - Chính phủ sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội giao ở mức cao.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi Chính phủ thảo luận về báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách của năm nay và dự kiến cho năm sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương, nhân dân, doanh nghiệp trong cả nước từ đầu năm đến nay trong việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Nhờ đó, đất nước đã đạt được những kết quả vượt mong đợi.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh từ nay đến cuối năm các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, phải tiếp tục duy trì nỗ lực và rà lại từng chỉ tiêu để phấn đấu quyết liệt hoàn thành, vượt, không được chủ quan.

Từ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của năm nay, Thủ tướng nhất trí xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm tới sẽ ở mức 6,5%, bội chi ngân sách ở mức 3,7%, đi cùng với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và hết sức tiết kiệm chi thường xuyên, dành vốn cho đầu tư phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng khẳng định, mức tăng trưởng này dựa trên thực lực của nền kinh tế và cơ sở khoa học, chứ Chính phủ không chạy theo tăng trưởng về số lượng.

Để thực hiện năm giảm chi phí doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước mắt trong năm nay chưa tăng các loại thuế, phí. Đối với đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính cần phải rất thận trọng với vấn đề này, đồng thời phải có lộ trình và phân tích tác động công khai, minh bạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại từ nay đến cuối năm giảm tiếp 0,5% lãi suất cho vay, đồng thời bảo đảm mức tăng trưởng tín dụng của năm nay là trên 21%.

Đi cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và ODA, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thanh tra công vụ đối với các đơn vị chịu trách nhiệm phân bổ vốn đầu tư công; trong tháng 9 báo cáo Thủ tướng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ ngành, cũng như báo cáo tổng thể về cân đối nguồn lực để thực hiện 21 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, ngành đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới thì phải trả lại trụ sở cũ. Bộ Xây dựng được giao đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Cho ý kiến vào báo báo về công tác chuẩn bị Năm APEC 2017, Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đã tổ chức thành công được một nửa số hội nghị, nhưng trong 2 tháng tới nhiệm vụ còn rất nặng nền vì phải tổ chức 6 hội nghị lớn, trong đó có 4 hội nghị cấp Bộ trưởng. Vì thế, Thủ tướng giao các Bộ cần nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng về mọi mặt nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị, cũng như xử lý khéo léo các vấn đề phức tạp.

Chính phủ rà soát lại kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm Chính phủ rà soát lại kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương cần nêu cao quyết tâm chính trị để hoàn thành xuất sắc, toàn diện cả 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước