Sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh với xe quá khổ, quá tải

Minh Quang - Minh Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/08/2015 09:02 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp không chịu cắt hạ thùng hàng xe quá tải theo yêu cầu của cơ quan chức năng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Đây là một trong những giải pháp để xử lý xe quá khổ, quá tải được đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra trong buổi họp báo giao ban Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 4/8.

Tại buổi họp báo, trước câu hỏi của một số phóng viên về việc xử lý tình trạng “xe vua” tại Hà Nội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đã thực hiện rà soát, thanh tra... nếu phát hiện cán bộ có dấu hiệu bảo kê cho “xe vua” thì sẽ tiến hành đình chỉ công việc và xử lý theo quy định.

Về tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động mạnh phá nát các tuyến đê, nhằm tránh các chốt kiểm tra của cơ quan chức năng, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, sắp tới, sẽ kiến nghị lắp các barie rào chắn quy định chiều cao tại các tuyến đê để ngăn xe quá khổ, quá tải đi qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước