Sinh hoạt phật giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Y Sinh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 16:09 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/7, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tọa đàm sinh hoạt phật giáo trong đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tham dự có đại diện Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng Ban Tôn giáo, chư tăng, phật tử các tỉnh Tây Nguyên. Các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến về việc vận động, tuyên truyền để đồng bào tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước với công tác tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay.

Tây Nguyên hiện có trên 2 triệu tín đồ các tôn giáo trong đó Phật giáo chiếm hơn 30%. Những giáo lý, giáo luật đã tác động tốt tới đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Phật giáo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước