Sinh viên trường Báo thích thú trở về tuổi thơ trong mùa Halloween

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một lễ hội Halloween thật vui sẽ được được tổ chức tại khuôn viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mang đến một không gian vừa quen, vừa lạ cho các bạn trẻ.

"A ticket back to childhood" (Một vé trở về tuổi thơ) là sự kiện đồng hành thuộc khuôn khổ chương trình Halloween 2018: Rewind, do sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, diễn ra từ ngày 22 - 29/10, tại khuôn viên Học viện, nhằm mang đến một không gian giải trí vừa vui vẻ vừa thân thuộc cho các bạn sinh viên.

Sinh viên trường Báo thích thú trở về tuổi thơ trong mùa Halloween - Ảnh 1.
Sinh viên trường Báo thích thú trở về tuổi thơ trong mùa Halloween - Ảnh 2.

Hằng ngày, các thành viên Ban Tổ chức sẽ cùng nhau chuẩn bị dụng cụ, kẻ bảng… biến "phố đi bộ trường Báo" thành sân của những trò chơi thuở ấu thơ. Đến với khu sự kiện, các bạn sinh viên được quay ngược bánh xe thời gian, trở lại quá khứ cùng các trò chơi ngày bé như ném vòng cổ chai, ô ăn quan, chơi chuyền và những tấm phiếu bé ngoan đặc trưng của những năm 2000 - 2005. Đều đặn vào mỗi giờ giải lao, khu vực này trở nên vô cùng náo nhiệt với sự tham gia của các bạn sinh viên trong trường. Tất cả tụ họp ở đây để cùng nhau chơi những trò chơi thuở nhỏ, trở lại với những niềm vui thời thơ bé. Sau khi hoàn thành mỗi trò, người chơi sẽ được tặng một tấm phiếu bé ngoan. Theo thống kê từ Ban Tổ chức, mỗi ngày có khoảng 200 bạn sinh viên tham gia vào các trò chơi và có tới 100 chiếc phiếu bé ngoan được trao tặng mỗi ngày.

Sinh viên trường Báo thích thú trở về tuổi thơ trong mùa Halloween - Ảnh 3.
Sinh viên trường Báo thích thú trở về tuổi thơ trong mùa Halloween - Ảnh 4.

Bạn Đặng Minh Hiếu, sinh viên lớp Thông tin đối ngoại 36 cho biết: "Mỗi giờ ra chơi 5 - 10 phút là đủ cho mình và các bạn chơi một ván ô ăn quan, đã vui lại còn được nhận quà".

Bạn Nguyễn Ngọc Thùy Linh, sinh viên lớp Báo ảnh 38 cho biết: "Giờ giải lao nào mình cùng các bạn trong lớp cũng ra đây chơi, vì lâu lắm rồi chúng mình không còn chơi những trò chơi này nữa. Vừa được chơi trò chơi, vừa được nhận những chiếc phiếu bé ngoan xinh xắn giống hệt hồi bé, mình rất thích. Đặc biệt, đối với sinh viên năm nhất như mình, một không gian cho tất cả mọi người cùng chơi chung như thế này thực sự giúp mình dễ làm quen với các bạn trong lớp, trong trường hơn là chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại mỗi giờ ra chơi".

Ý tưởng trò chơi được sáng tạo bởi các thành viên thuộc tiểu ban Sự kiện đồng hành, Ban Tổ chức Halloween 2018. Đó là những bạn trẻ tuy lớn lên ở nhiều vùng miền khác nhau nhưng đều chia sẻ một nỗi trăn trở khi thấy công nghệ, game online và trò chơi tiên tiến đang dần làm mờ đi giá trị của trò chơi truyền thống. Bạn Trần Ninh Giang (Trưởng tiểu ban Sự kiện đồng hành) cho biết: "Khác với trẻ nhỏ thời nay thường được bố mẹ đưa đến các khu vui để giải trí sau giờ học căng thẳng, tuổi thơ thế hệ 9X chúng mình gắn liền với những trò chơi vô cùng dân dã như ném vòng cổ chai, ô ăn quan, chơi chuyền,... Tất cả đã trở thành kỷ niệm khó quên với phần đông thế hệ 9X. Mang những trò chơi này tới khuôn viên Học viện, chúng mình mong muốn mang lại cho các bạn một cơ hội tận hưởng những niềm vui thời thơ bé. Hơn nữa, sau mỗi giờ học căng thẳng, việc có một "khu vui chơi" sẽ giúp các bạn giao lưu, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn, thay vì chỉ chăm chăm lướt facebook hay dùng những đồ công nghệ và trở nên xa cách với những người xung quanh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Halloween

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước