Số ca tai nạn ở trẻ trong dịp Tết Dương lịch tăng gấp 5 lần

VTV9-Thứ ba, ngày 08/01/2019 08:46 GMT+7

Một bệnh nhi bị chấn thương do tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: VOH)

VTV.vn - Số lượng bệnh nhi liên quan đến các vụ TNGT, tai nạn sinh hoạt được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) dịp Tết Dương lịch 2019 đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Chỉ trong vài ngày đầu năm 2019, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận và cứu chữa cho 10 trẻ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phối hợp. Trong đó, có nhiều ca nặng như: chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt…

Các trẻ bị tai nạn đa phần đều dưới 6 tuổi và trong khoảng từ 10 - 16 tuổi. Tai nạn của 9/10 trẻ này đều liên quan đến việc tham gia giao thông không được phụ huynh cho đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm sai cách. Các bác sĩ cho biết, việc cứu chữa cho các em khá khó khăn và tốn kém. Đáng lưu ý hơn, những vết thương này có thể để lại di chứng lâu dài cho trẻ.

Đối phó với tai nạn thương tích ở trẻ Đối phó với tai nạn thương tích ở trẻ

Những gia đình có trẻ nhỏ thường hay lo lắng khi trẻ bắt đầu chập chững biết đi, những rủi ro thường gặp nhất với trẻ lúc này là bỏng hay ngã trong khi trẻ vui đùa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước