Số ma túy trôi dạt vào bờ biển miền Trung xuất phát từ vùng Tam giác vàng

Đình Hải-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:16 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Công an, số ma túy trôi dạt vào bờ biển 3 tỉnh miền Trung gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị là loại heroin ở Tam giác vàng.

Liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép các chất ma túy trôi dạt vào bờ biển 3 tỉnh miền Trung là Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị xảy ra liên tục vào đầu tháng 12 vừa qua, Bộ Công an xác định đây là loại heroin ở Tam giác vàng trôi dạt về chứ không phải loại ma túy mới.

Theo Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị này đã cử các tổ công tác đến 3 tỉnh trên xác minh. Kết quả điều tra cho thấy số can nhựa bên trong chứa ma túy đã trôi trên biển khoảng thời gian hơn 2 tháng.

Cơ quan chức năng xác định đây không phải là số ma túy xuất phát từ Philippines mà là heroin có nguồn gốc từ Tam giác vàng do các ổ nhóm tội phạm đưa về Việt Nam hoặc có thể từ Việt Nam đi nước khác. Quá trình di chuyển trên biển đã bị sóng đánh, hoặc gặp tai nạn nên rơi ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước