Số người chết do TNGT tại Phú Yên tăng cao

Thanh Tùng - Phạm Việt (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 09:33 GMT+7

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, số người chết vì tai nạn giao thông tăng đột biến với 42 người, tăng hơn 55% so với cùng thời điểm năm 2016.

Vi phạm phía đi và không chú ý quan sát là 2 nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Phú Yên. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông vừa thiếu lại chưa chú trọng tuần tra, kiểm soát.

So với năm 2016, tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm nay trên cả nước đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, vẫn còn 10 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 40%. Trong đó, 3 tỉnh có số người chết tăng trên 100% là Lạng Sơn, An Giang, Yên Bái.


Tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm 2017 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng Tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm 2017 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng

VTV.vn - Theo thống kê từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2017, cả nước có đến hơn 2.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước