Số vụ tai nạn giao thông giảm trong dịp Tết tại Thừa Thiên - Huế

Thanh Bảo - Nguyễn Huân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/02/2019 10:11 GMT+7

VTV.vn - Đến ngày 9/2 (mùng 5 Tết), trên địa bàn thành phố Huế, số vụ tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ và không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nào.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời tiết ở xứ Huế nắng ráo nên bình quân mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan các điểm di tích, danh lam thắng cảnh của cố đô Huế. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, Công an thành phố Huế đã tăng cường lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về giao thông, hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, Công an thành phố Huế xây dựng kế hoạch triển khai 2 đội công tác đặc biệt chủ động tuần tra kiểm soát các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Có được điều này là nhờ lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, một phần quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông đã góp phần mang lại kết quả này.

Tuy nhiên, ở những vùng ven thành phố, tình trạng tai nạn giao thông do sử dụng bia rượu trong dịp Tết vẫn xảy ra. Từ ngày 28 Tết đến nay, Trung tâm Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế đã khám và xử lý cấp cứu 41 bệnh nhân nhập viện, trên 90% nguyên nhân do tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu.

23 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết 23 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

VTV.vn - Ngày 8/2 (mùng 4 Tết), số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng cao so với những ngày nghỉ trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước