Sôi động du lịch ngày đầu năm

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 02/01/2015 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Năm mới 2015 đón nhận một không khí du lịch sôi động tại các điểm đến trên toàn quốc.

Đáng mừng nhất là tín hiệu của sự tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói khi số lượng du khách nước ngoài chọn Việt Nam là nơi đón chào năm mới tăng cao.

Ngành du lịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi động bằng sự kiện tiếp đón hơn 180 hành khách trong nước và quốc tế đến cố đô bằng đường hàng không ngay buổi sáng đầu năm. Hoạt động đón khách và chúc mừng năm mới sẽ mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm nay và cũng là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người đến bạn bè thập phương. Năm ngoái, cũng là 1 năm thành công của du lịch Thừa Thiên - Huế khi đã đón 2,9 triệu lượt khách, tăng 11%.

TP Đà Nẵng đã tiếp đón những vị khách quốc đầu tiên của năm 2015 đến từ Nhật Bản. Đây là 1 trong 7 quốc gia đã được miễn thị thực theo chính sách mới vừa có hiệu lực. Với lợi thế có nhiều danh thắng nổi tiếng thế giới, Đà Nẵng đã thiết lập nhiều đường bay trực tiếp quốc tế nên chính sách miễn thị thực chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch thành phố. Không chỉ du khách quốc tế đón nhận tích cực mà ngay cả những công ty lữ hành cũng đã chuẩn bị những tâm thế để đón một lượng lớn khách quốc tế trong thời gian tới.

Còn tại TP. HCM, những ngày nghỉ Tết Dương lịch này, người dân thành phố và các tỉnh lân cận đã được thỏa sức vui chơi cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí diễn ra sôi nổi. Tại các khu du lịch Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen , một loạt dịch vụ mới lạ đã được tổ chức như biểu diễn cá heo, trượt tuyết nhân tạo. Hầu hết các bộ phim bom tấn của Holywood cũng khởi chiếu vào thời điểm này. Điều ngạc nhiên là các bộ phim Việt Nam lại được các bạn trẻ khá ưu ái nên các suất đều trong tình trạng cháy vé.

Đến với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), những ngày đầu năm du khách chủ yếu tìm đến các điểm du lịch sinh thái ở ĐBSCL. Đây là thế mạnh đặc trưng của vùng đất chín rồng này. Trước đó, các khu du lịch này đã nâng cấp nhiều hạng mục sẵn có, đầu tư thêm các trò chơi mới để sẵn sàng phục vụ du khách. Và đặc biệt, thời điểm này cũng là lúc nhiều loại trái cây rộ mùa nên du khách cũng sẽ đươc thưởng thức những trái cây đặc sản nơi đây. Được đi thuyền trên sông nước, tận mắt chứng kiến cảnh buôn bán nhộn nhịp ở các chợ nổi là cảm giác du lịch thú vị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước