Sôi nổi chợ phiên Y Tý (Lào Cai) những ngày giáp Tết

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 11:13 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày giáp Tết, chợ phiên tại trung tâm xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở nên sôi nổi, đặc sắc và thú vị hơn bao giờ hết.

Ngay từ tờ mờ sáng, cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cao không ngăn được các bà, các chị gùi những đồ nông sản lên chợ phiên Y Tý để bán.

Chợ phiên Y Tý được tổ chức ngay tại trung tâm xã. Mỗi tuần, chợ chỉ họp duy nhất một lần vào ngày thứ Bảy. Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương cũng như các xã lân cận đã hối hả lên chợ, bởi thời điểm này là những ngày giáp Tết. Họ lên chợ để bán những mặt hàng như chăn, màn, quần áo, giầy dép, bên cạnh đó sản phẩm nông sản như rau củ quả của đồng bào dân tộc Hà Nhì, Mông và Dao cũng có rất nhiều ở phiên chợ này.

Sôi nổi chợ phiên Y Tý (Lào Cai) những ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng nông sản của đồng bào dân tộc Hà Nhì, Mông và Dao được bày bán.

Người dân địa phương đến chợ bán các sản vật tự canh tác, nhiều nhất là rau củ quả của người Hà Nhì sống ở các thôn, bản gần chợ. Người dân từ các xã khác cũng đến chợ bán các sản phẩm truyền thống đặc trưng. Chị Vàng Thị Viên từ thôn Piềng Láo, xã Mường Hum mang hương vượt qua quãng đường hơn 40km để tới chợ Y Tý bán. Dịp này, người Hà Nhì ở Y Tý có Lễ cúng Tảo mộ nên sản phẩm hương của chị Viên bán đến nửa buổi đã hết hàng.

Những ngày giáp Tết, chợ phiên Y Tý rực rỡ sắc màu từ những bộ trang phục của nhiều dân tộc vùng cao Tây Bắc. Phiên chợ càng đặc biệt hơn khi nằm giữa biển mây huyền ảo Y Tý, thu hút được người dân ở những vùng khác tới mua sắm và khám phá nét văn hóa độc đáo trên rẻo vùng cao này. Những gian hàng chăn màn, quần áo cũng thu hút khá đông khách, vì ai cũng muốn gia đình mình thật ấm áp để đón chào năm mới.

Trong những ngày cuối cùng của năm, phiên chợ Tết ở Y Tý nhộn nhịp hơn, báo hiệu mùa Xuân mới lại về. Với người dân vùng cao Tây Bắc, các phiên chợ là một trong những nét văn hóa đặc trưng truyền thống, nơi giao lưu văn hóa gắn chặt với bản sắc dân tộc.

Phiên chợ 0 đồng mang Tết ấm cúng cho người nghèo Phiên chợ 0 đồng mang Tết ấm cúng cho người nghèo

VTV.vn - Phiên chợ Tết dành cho người nghèo xã Quảng Nghĩa (Quảng Ninh) gồm 18 gian hàng, chủ yếu là các mặt hàng như: Bánh mứt kẹo, giò chả, bánh chưng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước