Sớm tháo gỡ khó khăn, nỗ lực khơi thông thị trường gạo

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ ba, ngày 26/02/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, cần sớm tháo gỡ khó khăn, khơi thông thị trường, đảm bảo giá cả, đầu ra tốt nhất cho người trồng lúa.

Tính đến chiều 25/2, trong 1,6 triệu ha lúa Đông Xuân của ĐBSCL đã có khoảng 30% được thu hoạch. Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, trong vụ này thời tiết thuận lợi, ít dịch bệnh, năng suất tăng hơn so với năm 2018. Trong khi đó, sau một thời gian khá trầm lắng, thị trường bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Giá lúa được dự báo sẽ còn tăng bởi ngay vào thời điểm này, các doanh nghiệp thành viên và Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đang khẩn trương thu mua hàng trăm nghìn tấn lúa để phục vụ chế biến xuất khẩu và dự trữ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài thị trường truyền thống, hiện nhiều doanh nghiệp đã mở rộng và trúng thêm nhiều gói thầu mới với hàng trăm nghìn tấn gạo xuất khẩu sang châu Phi, Cuba. Điều này đồng nghĩa hoạt động thu mua lúa sẽ sớm sôi động trở lại, đem lại kỳ vọng thị trường lúa gạo trong nước sẽ được khơi thông tốt hơn.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 26/2, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức Hội nghị sản xuất, tiêu thụ lúa gạo bền vững cho vùng ĐBSCL.


Nhiều doanh nghiệp tại An Giang bắt đầu thu mua lúa tạm trữ Nhiều doanh nghiệp tại An Giang bắt đầu thu mua lúa tạm trữ Giá lúa ở ĐBSCL cải thiện sau chỉ đạo mua tạm trữ của Chính phủ Giá lúa ở ĐBSCL cải thiện sau chỉ đạo mua tạm trữ của Chính phủ Hôm nay (19/2), Chính phủ họp về tạm trữ lúa gạo Hôm nay (19/2), Chính phủ họp về tạm trữ lúa gạo



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước