Sống sót trên biển nhờ lấy quần áo mưa làm phao cứu sinh

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 19:58 GMT+7

Bến cá Lagi, tỉnh Bình Thuận.

VTV.vn - Nhờ dùng quần áo mưa làm phao nên sau khi trôi trên biển 9 giờ, một ngư dân ở Bình Thuận được tàu cá phát hiện và vớt lên.

Khi đang trên đường vào bờ trú mưa to sóng lớn do ảnh hưởng bão số 4, một ngư dân trên tàu cá của Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) bị rơi khỏi tàu. Nhưng nhờ dùng quần áo mưa làm phao nên sau khi trôi trên biển 9 giờ, anh được tàu cá của tỉnh Bến Tre phát hiện và vớt lên.

Sáng sớm 31/8, tàu cá BTh 99909 TS đã cập bến đưa thuyền viên Nguyễn Bá Gia Thuận (41 tuổi) vào bến La Gi, trở về nhà an toàn sau tai nạn rơi xuống biển và được một tàu cá tỉnh Bến Tre cứu vớt.

Trước đó, ông Thuận cùng 13 ngư dân khác đi trên tàu cá hành nghề giã cào trên vùng biển Bình Thuận. Rạng sáng 30/8, do ảnh hưởng của bão số 4, trên biển có mưa to sóng lớn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Là cho tàu quay về hướng mũi điện Khe Gà. Tuy nhiên, khi cách bờ hơn 12 hải lý, các thuyền viên trên tàu phát hiện ông Nguyễn Bá Gia Thuận bị rơi xuống biển mất tích, liền quay lại tìm kiếm nhưng không thấy.

Theo ông Thuận, thời điểm trên, do đứng ở mạn tàu, bị trật chân nên rơi xuống biển. Ngư dân này bình tĩnh lột chiếc quần áo mưa đang mặc, buộc hai đầu ống quần cho căng phồng lên làm phao nổi trên mặt nước. Nhờ đó, ông có thể chống chọi với sóng dữ suốt hơn 9 tiếng đồng hồ cho đến khi được tàu cá của ngư dân tỉnh Bến Tre phát hiện vớt lên.

Tối cùng ngày, tàu cá BTh 99909 TS đã tiếp nhận ngư dân Nguyễn Bá Gia Thuận từ tàu cá Bến Tre. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Là cho biết, 1 giờ sáng nay 31/8, tàu đã cập bến, đưa anh Thuận cùng 13 người trên tàu trở về bờ an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước