Sử dụng súng gây mê, công cụ hỗ trợ trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 08:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đơn vị tổ chức cần chuẩn bị các công cụ hỗ trợ như súng gây mê, dụng cụ chuyên dụng… để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Từ năm tới, Hải Phòng chỉ tổ chức duy nhất một cuộc chọi trâu vào đúng ngày 9/8 âm lịch, mà không tổ chức vòng đấu loại như hiện nay. Đây là một trong những kết luận của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc tọa đàm diễn ra hôm qua (7/9).

Ngoài ra, đơn vị tổ chức cũng cần chuẩn bị các công cụ hỗ trợ như súng gây mê, dụng cụ chuyên dụng… để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra trong lễ hội.

Trước đó vào ngày 1/7 vừa qua, tại vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã xảy ra sự cố một con châu trọi húc chủ trâu khiến người này tử vong.

Rà soát quy trình thực hành Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn Rà soát quy trình thực hành Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

VTV.vn - Quy trình thực hành Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ được rà soát. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ xem xét đưa Lễ hội này ra khỏi danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước