Sự lan tỏa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 09:17 GMT+7

VTV.vn - Cả nước có hơn 1.400 di tích thờ cúng Hùng Vương và các nhân vật thời đại. Mỗi năm, Lễ hội Đền Hùng tại Phú Thọ đón hàng triệu lượt khách thập phương về dự lễ.

Về với đất Tổ không thể thiếu những làn điệu, câu xoan - một di sản văn hóa phi vật thể ra đời gắn với nhiều truyền thuyết từ thời Vua Hùng dựng nước. Năm nay, hát xoan được tổ chức ở nhà chòi ngã 5 Đền Giếng để phục vụ du khách thập phương. 

Thi gói bánh chưng và giã bánh giầy là một trong những hoạt động không thể thiếu của lễ hội. Tham dự hội thi năm nay có sự góp mặt của 14 đội, trong đó 13 đội của tỉnh Phú Thọ và 1 đội của các nghệ nhân dân gian tỉnh Hải Dương.

Về với đất Tổ, người dân không chỉ để tri ân công đức các Vua Hùng mà còn gửi gắm ước vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VTV.vn - Sáng 14/4, mùng 10/3 Âm lịch, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước