Sụt lún - Nguyên nhân hàng đầu gây gia tăng triều cường ở ĐBSCL

VTV9-Thứ năm, ngày 18/10/2018 22:03 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến kỳ triều cường được cho là lớn nhất nhiều năm trở lại đây ở ĐBSCL là do khu vực này đang bị sụt lún.

Vào những ngày đầu tháng 9 Âm lịch, khi triều cường xuất hiện, nhiều hộ dân đã dùng bao cát che chắn hoặc xây tạm hàng gạch để ứng phó. Tuy nhiên, nhiều nhà vẫn bị ngập trong nước. Trên Quốc lộ, giao thông trở nên hỗn loạn. 

Theo các nhà khoa học, chuyện ngập kỷ lục trong năm 2018 còn do nước biển dâng cao tích lũy với mức 3 mm/năm. Một nguyên nhân chủ quan đến từ chính hoạt động khai thác nước ngầm của người dân, dẫn tới sụt lún đất. Ở ĐBSCL, việc khai thác nước ngầm từ vài trăm nghìn m3/ngày đêm vào năm 1991 đến nay đã tăng gần 2,5 triệu m3, khiến quá trình sụt lún càng nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân chính trên, còn có những lý do khác như: độ lún tự nhiên của cả đồng bằng với mức 3 mm/năm, thiếu phù sa bồi đắp hay do sự phát triển đô thị với nhiều công trình lớn.

Theo cách nói của các nhà khoa học, ĐBSCL là vùng đất vốn dĩ dễ tổn thương, nay lại phải đối mặt với tình trạng chìm vì sụt lún. Vấn đề được đặt ra trong lúc này chính là giải pháp nào để cứu đồng bằng. Quan điểm của hầu hết các nhà khoa học là giảm thâm canh tăng vụ, giảm sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, từ đó làm cho nguồn nước mặt sạch hơn, kéo theo việc giảm sử dụng nước ngầm.


ĐBSCL đương đầu với kỳ triều cường lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây ĐBSCL đương đầu với kỳ triều cường lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây

VTV.vn - Hiện các tỉnh ĐBSCL đang phải đương đầu với kỳ triều cường được cho là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước