Tai biến y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình, 7 người tử vong

Nguyệt Ánh - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 07:15 GMT+7

VTV.vn - Cùng một lúc, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo đã bị sốc phản vệ. Tính đến thời điểm này đã có 7 bệnh nhân tử vong.

Một vụ tai biến y khoa nghiêm trọng vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào sáng ngày 29/5. Cùng một lúc, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ. Tính đến thời điểm này đã có 7 bệnh nhân tử vong.

Tại cuộc họp báo do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tổ chức đêm 29/5, lãnh đạo bệnh viện cho biết, sau khoảng gần 1 tiếng chạy thận nhân tạo cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn các bệnh nhân đồng loạt xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng.

Hậu quả sau vài tiếng, 6 bệnh nhân đã tử vong, 10 trường hợp được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để chạy thận, sau đó quay lại nằm tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn 2 ca diễn biến nặng được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực nhưng đêm 29/5, một bệnh nhân đã không qua khỏi. Như vậy, đã có 7 ca tử vong. Trường hợp đang nguy kịch còn lại là một bệnh nhân nữ 46 tuổi, được điều trị phối hợp nhiều biện pháp như thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc trợ tim, sốc điện.

Bệnh viện Bạch Mai đã cử ngay một đoàn chuyên gia chuyên ngành thận nhân tạo, chống độc, hồi sức tích cực, dị ứng… đến hỗ trợ. Các chuyên gia cho biết, đây là trường hợp rất hi hữu trong lọc máu. Nhiều biện pháp đang cùng lúc được triển khai để sớm tìm ra nguyên nhân. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Sở Y tế Hòa Bình thành lập hội đồng chuyên môn để xác định có hay không sai sót về chuyên môn. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Hiện 10 bệnh nhân có dấu hiệu tạm thời ổn định. Nhưng để đảm bảo họ được lọc máu theo đúng chu kỳ và điều trị tốt hơn, ngay trong đêm qua, bệnh viện đã vận chuyển cả 10 người về Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Theo đánh giá của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, trong chạy thận nhân tạo có thể xảy ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, cùng một lúc mà có nhiều bệnh nhân bị sốc phản vệ với những triệu chứng khá giống nhau, dù mức độ nặng nhẹ khác nhau như vụ việc này là rất hy hữu.

Trước vụ tai biến y khoa nghiêm trọng này, cũng ngay trong tối 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và làm việc với lãnh đạo bệnh viện cùng các cơ quan chức năng để nhanh chóng có những giải pháp kịp thời. Hiện, khoa Thận nhân tạo đã bị niêm phong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước