Tái diễn tình trạng nhà xe nhồi nhét khách sau Tết

Thùy Dung, Xuân Trường (Đài PT-TH Bà Rịa - Vũng Tàu)-Thứ tư, ngày 13/02/2019 14:45 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, tuyến Quốc lộ 55, đoạn qua huyện Xuyên Mộc, giáp tỉnh Bình Thuận liên tục phát hiện tình trạng xe nhồi khách.

Những chiếc xe cao điểm cuối cùng chở người dân từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung trở về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Qua kiểm tra, hầu hết các xe đều chở vượt khoảng 10 người so với quy định trong sổ kiểm định.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 74B-006.66 do tài xế Hoàng Trọng Liên Trân điều khiển chở 53 người, trong khi quy định chỉ được phép chở 43 người; xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-019.43 do tài xế Nguyễn Văn Công điều khiển chở 49 người, trong khi quy định là 40 người; xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-017.62 do tài xế Vũ Đức Nhuận điều khiển chở 50 người, trong khi quy định chỉ được 40 người.

Năm nào cũng vậy, vào thời điểm giáp Tết, những chuyến xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu về các tỉnh miền Bắc, miền Trung lúc nào cũng nhồi nhét đầy khách. Còn sau Tết, vẫn là những hình ảnh này.

Biết là sẽ bị xử phạt 1 triệu đồng mỗi người khách vượt quy định nhưng các nhà xe vẫn chấp nhận chịu phạt. Đó cũng là vì không ít hành khách muốn kịp trở về quê hoặc trở vào nơi làm việc đã sẵn sàng chấp nhận bị nhồi nhét, hoặc trả một mức giá cao hơn so với quy định.

Dự báo, trong vài ngày tới, hoạt động vận tải khách tuyến cố định đường dài trên 300 km sẽ hạ nhiệt trên tuyến QL 55. Tuy nhiên, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục duy trì chuyên đề kiểm tra xe khách, tăng cường kiểm tra thêm cả hai nội dung là nồng độ cồn và ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước