Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 9 tháng đầu năm

Đặng Tú - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã diễn ra vào sáng nay (21/10) tại Hà Nội.

"Kiềm chế, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và gắn trách nhiệm của người đứng đầu", là chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, diễn ra vào sáng nay (21/10) tại Hà Nội.

Theo báo cáo, trong 9 tháng vừa qua toàn quốc xảy ra hơn 14.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 6.100 người thiệt mạng và bị thương gần 11.800 người. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương. Dù nhiều địa phương có số người thiệt mạng giảm, nhưng vẫn còn 15 địa phương tăng, đặc biệt có những nơi số người thiệt mạng tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị cần vào cuộc sớm hơn và quyết liệt hơn, đặc biệt xử lý ngay những điểm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước