Tai nạn giao thông trong học sinh tăng cao

Nguyễn Thương - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/07/2017 16:18 GMT+7

VTV.vn - Các nguyên nhân gây ra hậu quả xấu là do học sinh đi sai phần đường của loại xe mình đang điều khiển, đi quá nhanh và trong lúc đi đường lại thiếu quan sát.

Sáng 26/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam vừa ký kết hợp tác bảo đảm an toàn giao thông, tập trung vào vấn đề tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường.

Trong hoạt động phối hợp giữa 2 bên có một nội dung đáng chú ý được chỉ ra qua nghiên cứu về vấn đề an toàn giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội, đó là đối tượng học sinh ở bậc học này chiếm tới 90% số vụ tai nạn giao thông của trẻ em. Tỷ lệ tử vong của nhóm này được đánh giá có xu hướng tăng lên trong 2 năm trở lại đây.

Các nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả xấu là do học sinh đi sai phần đường của loại xe mình đang điều khiển, đi quá nhanh, vi phạm tốc độ và trong lúc đi đường thiếu quan sát xung quanh. Xu thế học sinh THPT sử dụng xe máy, xe đạp điện đến trường được nhận định là nguyên nhân lý giải cho con số 90% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến đối tượng này. Mô tả cụ thể hơn, cứ 2 học sinh sử dụng loại phương tiện này ở Hà Nội, một học sinh gặp tai nạn giao thông ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước