Tai nạn thảm khốc 13 người chết ở Lai Châu: Xe bồn chạy 109km/h mất phanh

Đài PT-TH Lai Châu-Thứ bảy, ngày 15/09/2018 20:02 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn.

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu là do xe bồn bị mất phanh chạy với tốc độ cao đã đâm vào xe ô tô khách.

Vào khoảng 9h30 ngày 15/9, tại Km 57+561 trên tuyến QL4D qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữa xe bồn BKS 24C - 063.76 và ô tô khách 16 chỗ BKS 25B - 000.88. Vụ tai nạn làm cả hai xe lao xuống suối và làm 13 người thiệt mạng, trong đó 11 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người tử vong trong bệnh viện và 2 người bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng của Lai Châu đã tiếp cận hiện trường, sơ cứu người bị nạn, làm thủ tục bàn giao người bị nạn đã thiệt mạng cho người nhà nạn nhân; đồng thời bảo vệ hiện trường, cẩu trục 2 xe bị nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo cơ quan chuyên môn nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do xe bồn bị mất phanh chạy với tốc độ cao đã đâm vào xe ô tô khách dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe bồn chạy với tốc độ 109 km/h. Trong khi đó, theo quy định, tốc độ tối đa cho xe chạy trong khu vực đông dân cư, trên đường 2 chiều có dải phân cách giữa là 50 km/h.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lai Châu, Ủy ban ATGT Quốc Gia cùng với Bộ GTVT và Cục Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn trên. Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc Gia - để có thêm thông tin về vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước