Tài xế Uber trở mặt cướp điện thoại của khách còn giở trò đồi bại

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 06:54 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Dương Khánh

VTV.vn - Khánh trở mặt không trả điện thoại mà cướp luôn rồi bóp cổ, rút dao bấm khống chế người phụ nữ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra hành vi "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là một phụ nữ, 21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận 7, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận hành nghề chạy xe ôm Uber. Trước đó, khoảng 3h ngày 10/12, Khánh nhận tin nhắn qua mạng đón khách từ quận 12 về khu Tên Lửa, quận Bình Tân, nên điều khiển xe máy biển số 54Z9-4758 đến điểm đón.

Khánh cho rằng do đặt nhầm địa chỉ và không rành đường nên đã chạy xe lòng vòng rồi mượn điện thoại của cô gái để kiểm tra địa chỉ. Khi đến khu đất trống trên đường 36, tổ 12, khu phố 2, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Khánh cho xe dừng lại, bất ngờ cô gái hoảng hốt la lớn, rồi đòi lại điện thoại.

Lúc này, Khánh trở mặt không trả điện thoại mà cướp luôn rồi bóp cổ, rút dao bấm khống chế người phụ nữ. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Khánh chở nạn nhân về giao lộ Quốc lộ 1A và đường Phan Văn Hớn, bỏ người phụ nữ xuống đường rồi phóng xe đi.

Trưa cùng ngày, nhận được tin nhắn xin chuộc lại điện thoại, Khánh mang điện thoại (cướp của nạn nhân) qua địa chỉ được hẹn trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 để giao dịch. Khi đối tượng có mặt tại điểm hẹn, người thân của nạn nhân phục sẵn giữ lại, giao cho công an xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước