Tài xế xe tải không biết mình gây sự cố trước hầm Thủ Thiêm

VTV9-Thứ ba, ngày 16/10/2018 18:52 GMT+7

Sập giàn giáo trước cửa hầm Thủ Thiêm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tài xế lái xe tải trong vụ sập giàn giáo trước cửa hầm Thủ Thiêm cho biết, ông không biết mình đã gây ra sự cố này.

Tài xế là ông Hồ Vũ Linh Thụy đã đến trình diện tại cơ quan chức năng. Lái xe này cho biết, đến khoảng 8h ngày 15/10 (3 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra sự cố), ông được chủ xe thông báo nên mới biết xe mình đã gây tai nạn. Theo lý giải của ông Thụy, vào thời điểm xảy ra sự cố, ông không biết xe đã kéo sập khung giàn giáo nên vẫn tiếp tục cho xe chạy đến thành phố Đà Nẵng. Đến tối, ông đã vào bệnh viện thăm nạn nhân bị thương do giàn giáo rơi xuống.

Sau khi xe tải nói trên gây sự cố, đường hầm Thủ Thiêm buộc phải tạm ngừng cho phương tiện lưu thông trong nhiều giờ, làm giao thông ở nhiều tuyến đường đi qua quận 2, quận Bình Thạnh, quận 1 bị ùn tắc nghiêm trọng, vào nhiều thời điểm giao thông bị tê liệt.


Sự cố sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm: Tai nạn nhỏ, hệ quả nghiêm trọng Sự cố sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm: Tai nạn nhỏ, hệ quả nghiêm trọng

VTV.vn - Sự cố ở cửa hầm sông Sài Gòn là vụ việc không quá lớn nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giao thông ở TP.HCM gần như bị tê liệt, ảnh hưởng đến hàng triệu người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước