Tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 21:28 GMT+7

Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

VTV.vn - Đến 13h hôm nay (10/8), tâm áp thấp nhiệt đới đã ở trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam, Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi chậm chủ yếu theo hướng Bắc. Đến 13h ngày mai (11/8), tâm của nó ở trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.

Trong quá trình di chuyển, hoàn lưu của nó sẽ tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109 độ Đông.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có mưa giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh, giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vừa cảnh báo mưa giông dễ kèm lốc xoáy, vừa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước