Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách khiến 2 người tử vong

Duy Hoàn (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 08/09/2016 14:43 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cơ quan CSĐT, công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách khiến 2 người tử vong vào sáng 6/9 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Chiều 7/9, lái xe Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1991, trú tại Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) trong vụ tai nạn giao thông sáng 6/9 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 2 hành khách trên xe tử vong đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra công an huyện Thường Tín, lái xe Tùng có đầy đủ các giấy tờ. Hiện cơ quan chức năng tiến hành "khám" xe, ghi lời khai của những người liên quan để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 6/9, tại Km204 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Minh Cường, huyện Thường Tín, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe khách gặp tai nạn mang biển số 35N - 9116 do Nguyễn Văn Tùng điều khiển. Hậu quả làm 2 hành khách trên xe bị tử vong là Vũ Văn Tuân (sinh năm 1983, trú tại Vũ Hoà, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Đinh Công Hoan (sinh năm 1953, trú tại Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Toàn bộ chiếc xe bị hư hỏng nặng và nhiều hành khách bị thương do cú văng lật mạnh; phần sườn bên phụ của xe mài xuống đường với quán tính lớn và chỉ dừng lại sau cú va đập sát dải phân cách đường cao tốc.

VTV.vn - Sáng nay (6/9), một chiếc xe khách chạy hướng Ninh Bình lên Hà Nội đã tự lật ra đường khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước