Tăng cường hợp tác ASEAN và vùng Vịnh

Lê Tuyển (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 20:08 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị thúc đẩy, đưa quan hệ ASEAN và các nước vùng Vịnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Bên lề kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tối 27/7 (theo giờ Hà Nội), phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai khu vực. 

Theo Phó Thủ tướng, dư địa hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, kết nối, cơ sở hạ tầng còn rất lớn. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai khu vực, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực trao đổi và đề ra các bước đi cụ thể, nhằm thúc đẩy, đưa quan hệ ASEAN và các nước vùng Vịnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, mang lại lợi ích cho người dân hai khu vực.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Malta, Maroc, Albania, El Salvador và Bộ trưởng Bộ Du lịch và Pháp ngữ Canada nhằm trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước