Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam - Tanzania

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/10/2018 21:07 GMT+7

VTV.vn - Chiều 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tanzania đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác giữa hai nước, cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, đa phương, cũng như đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị hai nước tập trung mở rộng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng, viễn thông, sản xuất hàng tiêu dùng. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với Tazania, đồng thời đề nghị Tazania tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam, thúc đẩy kết nối khu vực tư nhân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tazania mong muốn hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác nông nghiệp, tăng cường trao đổi thương mại, đồng thời cam kết tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam. Tazania cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp nguyên Tổng thống Mozambique Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp nguyên Tổng thống Mozambique

VTV.vn - Sáng nay (28/9), tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp ngài Armando Emilio Guebuza, nguyên Tổng thống Mozambique.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước