Tăng cường hợp tác Nghị viện vì phát triển bền vững

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/01/2019 23:10 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF lần thứ 27 tại Siem Reap, Campuchia đã kết thúc vào chiều qua (16/1) sau 3 ngày làm việc.

Đây là lần đầu tiên cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng tham dự Hội nghị thường niên APPF. Điều này cho thấy Quốc hội Việt Nam dành sự ủng hộ to lớn đối với Hội nghị mà Campuchia giữ vị trí Chủ tịch. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định các mục tiêu của hợp tác Nghị viện trong giai đoạn hiện nay, cũng như tầm quan trọng của việc đặt người dân vào vai trò trung tâm của phát triển.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa ra quan điểm tổng thể, Quốc hội Việt Nam cũng thể hiện vai trò tích cực trong việc đóng góp những sáng kiến, khuyến nghị đối với hoạt động của diễn đàn, nhằm đạt được hiệu quả cao hơn và thực chất hơn nữa trong các hoạt động thời gian tới, đặc biệt là hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và phát triển bền vững.

Trong ba ngày làm việc, Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề của khu vực và thế giới như xây dựng lòng tin vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, hợp tác thương mại, chống khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu và bình đẳng giới. Đóng góp vào thành công của sự kiện, Quốc hội Việt Nam đã ghi dấu ấn khi 2 Nghị quyết do Quốc hội Việt Nam đồng bảo trợ nằm trong số 14 Nghị quyết được thông qua. Bên lề hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có các cuộc hội kiến với lãnh đạo Quốc hội và Thượng viện Lào, Campuchia, qua đó tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện song phương, và quan trọng hơn, phát huy vai trò của ngoại giao Nghị viện, trong tổng thể hoạt động ngoại giao của đất nước. Trong khi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chum nhấn mạnh dù cho thế giới biến đổi thế nào nhưng tình bạn Việt Nam và Campuchia không thay đổi, Thủ tướng Campuchia Hun Sen qua diễn đàn đã phát đi một thông điệp tới thế giới về sự trân trọng của Campuchia đối với những giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.

Tiếp tục phát huy vai trò trên các diễn đàn đa phương, củng cố và làm sâu đậm thêm các quan hệ song phương, chuyến tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn APPF lần thứ 27 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thành công tốt đẹp, được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các thách thức mà mỗi quốc gia, khu vực và toàn thế giới đang đối mặt, xây dựng hòa bình, ổn định để phát triển bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước