Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 19:27 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 6/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Olof Palme đặt nền móng và được nhân dân hai nước vun đắp trong nửa thế kỷ qua. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tháng 5, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, phê chuẩn việc tham gia Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế và đang tích cực xem xét, sửa đổi các quy định của pháp luật về lao động để phù hợp với các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, mong Thụy Điển ủng hộ Việt Nam để Hiệp định sớm được phê chuẩn và có hiệu lực. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đang nỗ lực tạo khung pháp lý vững chắc, sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Điển, để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công chúa Thụy Điển cho biết, tháp tùng đoàn có 50 doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Du lịch, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng là những vấn đề mà hai bên cần quan tâm.

Nông sản Việt Nam tăng trưởng trên thị trường Thụy Điển Nông sản Việt Nam tăng trưởng trên thị trường Thụy Điển

VTV.vn - Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu vào Thụy Điển một lượng hàng hóa trị giá gần 1,2 tỷ Euro, hơn 1/3 trong số đó là nông sản thực phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước