Tăng cường kiểm tra, xử lý xe mang biển số nước ngoài vi phạm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/11/2019 17:41 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang ra quân thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện xe ô tô biển kiểm soát nước ngoài nhằm đảm bảo ATGT.

Thời gian qua, xe khách mang biển kiểm soát nước ngoài hoạt động tại TP Đà Nẵng đang có xu hướng gia tăng. Đa phần các xe này mang biển kiểm soát Lào, Campuchia, song hoạt động chính là ở Việt Nam và đã vi phạm một số quy định về an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ.

Qua xử lý, lực lượng chức năng Đà Nẵng cho biết các lỗi thường gặp của loại xe mang biển kiểm soát nước ngoài là không có giấy tờ liên vận quốc tế, không có bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không có danh sách hành khách theo quy định… Sau một thời gian tăng cường ra quân xử lý, cũng đã có những tài xế và hãng lữ hành chấp hành nghiêm quy định hiện hành.

Qua tìm hiểu của phóng viên, ngoài phương tiện được ký kết thỏa thuận giữa hai đầu bến của 2 nước liền kề Việt Nam - Lào, phần lớn các xe này đều được thuê hoặc mua từ Lào về hoạt động trong nước, chủ yếu hợp đồng phục vụ các tour giá rẻ. Một phần vì chi phí mua xe Lào chỉ bằng 50% tại Việt Nam, việc đăng ký giấy tờ, thủ tục liên vận cũng dễ dàng, đã dẫn đến nhiều trường hợp phá giá vận tải hành khách du lịch. Điều này khiến các xe mang biển kiểm soát Việt Nam đối mặt với tình cảnh ế ẩm, vắng khách. Không chỉ vậy, trong công tác thanh kiểm tra cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Đà Nẵng xử lý biển quảng cáo dùng tiếng nước ngoài Đà Nẵng xử lý biển quảng cáo dùng tiếng nước ngoài

VTV.vn - Bảng hiệu quảng cáo bằng chữ bằng tiếng nước ngoài lấn át cả tiếng Việt. Chính quyền TP Đà Nẵng ra quân xử lý những trường hợp vi phạm luật quảng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước