Tăng lượng ô tô dán thẻ thu phí tự động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/01/2020 08:52 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, trên cả nước có hơn 850.000/3,5 triệu phương tiện đã dán thẻ thu phí tự động không dừng.

Trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang hầu như không còn tình trạng xe ô tô chưa dán thẻ đi vào làn dành cho thu phí không dừng như trước kia. Qua 2 tháng đẩy mạnh tuyên truyền, số lượng xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng qua trạm BOT này và các trạm khác cũng có chiều hướng tăng lên.

Thống kê 2 tháng gần đây, lượng ô tô được dán thẻ thu phí tự động tăng khá cao, gấp nhiều lần các tháng trước đó. Nghị định 100 vừa có hiệu lực quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động đi vào làn thu phí tự động tại các trạm thu phí. Tài xế vi phạm đi vào làn thu phí không dừng còn bị tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Kiểm điểm việc chậm triển khai thu phí không dừng Kiểm điểm việc chậm triển khai thu phí không dừng

VTV.vn - Bộ GTVT cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng ETC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước