Tăng nguồn vốn cho đối tượng nghèo và chính sách

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 20:46 GMT+7

VTV.vn - Với 11.300 tỷ đồng tăng thêm trong năm 2017, tổng mức vốn tín dụng trong năm nay cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách sẽ là trên 60.000 tỷ đồng.

Sẽ có thêm hơn 11.300 tỷ đồng tín dụng cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong năm nay. Ngân hàng chính sách xã hội cũng sẽ tiếp tục tập trung vốn cho các khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao, và, cho vay khắc phục thiên tai. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội năm nay.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, với 11.300 tỷ đồng tăng thêm trong năm 2017, tổng mức vốn tín dụng trong năm nay cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách sẽ là trên 60.000 tỷ đồng.

Trong năm 2016, đã có trên 50.000 tỷ đồng được giải ngân cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Qua đó, hơn 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách và gần 500.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Cùng với đó là hàng chục nghìn công trình dân sinh như nước sạch, nhà tạm cho người nghèo đã hoàn thành.

Được xác định là một trong những công cụ quan trọng trong hệ thống chính sách giảm nghèo, nguồn vốn chính sách được coi là kênh tín dụng ưu đãi lớn nhất của Nhà nước. Trong những năm qua, nguồn vốn này đã tạo nguồn lực giúp hàng nghìn hộ dân tiếp cận vốn, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, con em hộ nghèo có cơ hội tới trường, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước