Tăng phí sử dụng vỉa hè, lòng đường: Lo ngại phí trông giữ ô tô tăng vọt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2017 09:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân và chuyên gia lo ngại, đề xuất tăng gấp 3 lần mức phí thuê lòng đường, hè phố của Hà Nội sẽ khiến giá trông giữ xe tăng vọt và khó kiểm soát.

Thành phố Hà Nội vừa đưa ra đề xuất tăng gấp 3 lần mức phí thuê lòng đường, hè phố, nghĩa là phí thuê lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô tại khu vực lõi đô thị (gồm 12 tuyến tại quận Hoàn Kiếm), tăng từ 80.000 đồng lên 240.000 đồng/m2 mỗi tháng. Đề xuất này gây nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía người dân và các chuyên gia về quy hoạch giao thông, trong đó có lo lắng giá trông giữ xe sẽ tăng vọt và khó kiểm soát.

Đường Lý Thường Kiệt - một tuyến phố thuộc khu vực lõi đô thị. Theo đề xuất, mức phí sử dụng lòng đường vỉa hè cho hoạt động trông giữ xe ô tô sẽ là 240.000 đồng/m2/tháng, gấp 3 lần mức phí hiện tại. Nhiều người dân lo lắng trước nguy cơ tăng giá.

Theo nhiều chuyên gia, việc tăng phí này rất dễ trở thành cái cớ để các doanh nghiệp tăng mức phí trông giữ xe ô tô lên gấp nhiều lần.

Đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường vỉa hè sẽ được trình kỳ họp HĐND TP Hà Nội diễn ra vào tháng 12, nếu được thông qua thì sẽ áp dụng vào đầu năm 2018.

Hà Nội thu được bao nhiêu từ phí sử dụng lòng đường, vỉa hè? Hà Nội thu được bao nhiêu từ phí sử dụng lòng đường, vỉa hè?

VTV.vn - Năm 2016, tổng số phí từ hoạt động trông giữ xe trên địa bàn được nộp vào ngân sách nhà nước thành phố là 38,7 tỷ đồng; riêng 9 tháng đầu năm 2017 là 28,8 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước