Tạo điều kiện hỗ trợ để Đà Nẵng phát triển bền vững

Phương Mai, Tô Dũng, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/12/2018 22:22 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan Trung ương phải đồng tâm nhất trí, tạo điều kiện hỗ trợ để Đà Nẵng phát triển bền vững.

Trong chiều nay (13/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng có những bước phát triển mạnh mẽ ngày càng khẳng định là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung. Trong 15 năm tổng thu ngân sách đạt gần 189.000 tỷ đồng, với mức tăng trung bình gần 15% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người trên 82 triệu đồng, tăng gần gấp 7 lần. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng hiện đại, trong đó ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu mang tầm quốc gia và khu vực. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới phục vụ đô thị và du lịch. Không gian phát triển đô thị được mở rộng gấp 4 lần so với năm 2003. 

Đà Nẵng cũng là thành phố thu hút nhiều nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển, trong nhiều năm liền, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực canh trạnh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, khu vực kinh tế  có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, so với mục tiêu mà Nghị quyết 33 Bộ Chính trị đặt ra thì vẫn còn nhiều khoảng cách giữa yêu cầu và thực tế hiện nay, vai trò động lực, sức lan tỏa trong liên kết, phát triển vùng vẫn chưa đạt ở mức kỳ vọng. Năng suất lao động tăng chưa tương xứng, quy mô nền kinh tế còn nhỏ với tỷ trọng chỉ chiếm khoảng 1.39% so với cả nước, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chững lại. Kết cấu hạ tầng còn thiếu tính đồng bộ, kết nối, bắt đầu xuất hiện tình trạng quá tải, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực đang là một điểm nghẽn đối với phát triển của Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cách đây 15 năm, nhận rõ vai trò và vị trí cực kỳ quan trọng của Đà Nẵng nên Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 33 để tạo cú hích, để Đà Nẵng phát triển mạnh, nhanh, đúng hướng, du lịch mang dậm dấu ấn riêng biệt, Đà Nẵng cũng đã biết phát huy các nguồn lực, phát triển tương đối hài hòa giữa kinh tế với phát triển đô thị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, không để xảy ra điểm nóng. Tới đây, Bộ Chính trị thống nhất sẽ ban hành một nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Một vấn đề khác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý là Đà Nẵng đã biết tận dụng tiềm năng đất đai để phát triển nhưng thời gian qua cũng xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực này, như vậy quản lý đất đai có sự buông lỏng, do vậy tới đây Đà Nẵng phải chấn chỉnh lại đồng thời phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan Trung ương phải đồng tâm nhất trí, tạo điều kiện hỗ trợ để Đà Nẵng phát triển bền vững, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân với thành phố luôn được đánh giá cao về tiềm năng phát triển với những vị thế địa chính trị, địa kinh tế cực kỳ quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước