Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/08/2018 06:42 GMT+7

Bộ đội Biên phòng giúp người dân và các trường học sơ tán người và đồ đạc lên vùng an toàn. Ảnh: Báo Nhân dân.

VTV.vn - Trong hai ngày qua, mưa lũ sau bão số 4 đã làm 10 người thiệt mạng và mất tích. Nhiều tuyến đường vẫn đang sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Tại Nghệ An, một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn vẫn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Tại huyện Kỳ Sơn, sau 3 ngày bị cô lập, nước đã rút. Các chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Cắn và lực lượng tại địa phương khẩn trương dọn dẹp trường học để kịp đón học sinh vào năm học mới và giúp người dân dựng lại nhà cửa.

Tại Thanh Hóa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã xuống địa bàn rà soát các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Tuyến quốc lộ 15C nối xã Trung Lý đi thị trấn Mường Lát bị thiệt hại nặng nhất do sạt lở. Dự kiến, tuyến quốc lộ này sẽ cơ bản giải tỏa và thông tuyến trở lại trong thời gian sớm nhất.

Tại Sơn La, một cột điện 110KV tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu bị đổ, gây mất điện diện rộng. Đến hôm qua (19/8), đã cấp điện trở lại cho 186 trạm biến áp. Tuy nhiên, việc cấp điện cho các hộ dân chưa thể duy trì 24/24 mà sẽ cắt điện luân phiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước